Bạn tình càng nhiều nguy cơ ung thư cổ tử cung càng cao

Trong cuộc cách mạng tình dục vào những năm 1960, phụ nữ có thể tự do yêu đương thoải mái với bất cứ người đàn ông nào mà mình thích, nhưng số lượng bạn tình trung bình của mỗi người phụ nữ đến khi họ 24 tuổi là khoảng 1,67 người.

Đến những năm 1970, con số này là 3,72 người. Những năm 1990 thì số lượng bạn tình trung bình của phụ nữ đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn dưới 5 người.

Một cuộc nghiên cứu mới đây tại Anh trên 3.000 phụ nữ độ tuổi từ 18 đến 24 cho kết quả, số lượng bạn tình trung bình của mỗi phụ nữ đã tăng đến 6,65 người.

Có đến 8% số phụ nữ trong cuộc nghiên cứu này tiết lộ rằng họ đã lên giường với hơn chục người đàn ông trước khi họ 20 tuổi. Con số này thực sự đã gây sốc với rất nhiều bậc phụ huynh tại Anh.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm rằng, có vẻ như kinh nghiệm “yêu đương” của giới trẻ ngày nay đã tăng lên rõ rệt so với thế hệ trước, nhưng sức khoẻ tình dục thì không hề được cải thiện. Thậm chí, những căn bệnh lây qua đường tình dục ngày càng có xu hướng tăng lên theo cấp số nhân.

Viện Nghiên cứu ung thư (Anh) cho biết, tỉ lệ phụ nữ dưới 24 tuổi bị ung thư cổ tử cung không hề suy giảm, bất chấp những phương pháp chẩn đoán ngày càng tốt hơn.

Rob Music - Giám đốc Trung tâm từ thiện Trust (Anh), nơi luôn dẫn đầu trong các chương trình tuyên truyền để phụ nữ nhận thức tốt hơn về căn bệnh ung thư cổ tử cung - cho biết: “Rất nhiều hạn chế trong nhận thức của lớp trẻ làm họ khó tránh được căn bệnh này. Vấn đề là chúng ta phải giáo dục lớp trẻ về sức khoẻ tình dục như thế nào. Chúng ta phải khéo léo trong việc thuyết phục các bạn trẻ thường xuyên đi kiểm tra phụ khoa và tiêm vắc xin hợp lý”.

Các nhà nghiên cứu khuyên chị em phụ nữ ở tất cả các độ tuổi nên cân nhắc việc tiêm vắc xin phòng, chống lại virus HPV - một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục, là một trong những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh ung thư cổ tử cung. Hơn ai hết, chị em phải là người biết tự bảo vệ mình trước những căn bệnh nguy hiểm này.

Cho dù số lượng bạn tình có tăng lên thì điều này cũng nên song song với việc những kiến thức về sức khoẻ tình dục cũng phải nhiều lên. Sự nhận thức về tình dục an toàn của lớp trẻ tốt hơn thì mới giúp họ tránh được những hậu quả khó lường trong tương lai.

Theo Anh Đức (VTC News/NHS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm