Đàn ông hơn 75 tuổi "súng" vẫn hoạt động tốt

Đàn ông hơn 75 tuổi "súng" vẫn hoạt động tốt ảnh 1

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu mới đây cho thấy sự gia tăng sinh hoạt tình dục giữa sự “ra đời của thuốc  chống liệt dương Viagra”.

Viện bình đẳng nam nữ Camille Paglia  trước đây đã miêu tả tình dục ở tuổi 90 như “ném vào hồ một sợi dây thừng”. Mặc cho nhận định như vậy những khát khao đời sống tình dục vẫn dâng cao, theo các nhà nghiên cứu.

Một nghiên cứu mới đây được công bố cho thấy ở độ tuổi từ 75 đến 85, cứ 10 người đàn ông thì có 4 người vẫn sinh hoạt tình dục và 2 trong số 10 người phụ nữ tương tự, điều này chí ít cũng được họ thừa nhận.

Các nghiên cứu tình dục dựa trên bản thân các bản báo cáo đều bị sai lệch độ chính xác. Thật khó để khẳng định liệu mất cân bằng giới tính có cho thấy khả năng phục hồi của đàn ông về ham muốn tình dục hoặc khả năng phục hồi để họ tự hào về khả năng tình dục.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, có sự giải thích đơn giản hơn. Đàn ông có xu hướng kết hôn với phụ nữ trẻ hơn họ và chết sớm hơn; nhiều phụ nữ trở thành góa phụ hơn và vì vậy thiếu đối tác để sinh hoạt tình dục, mặc dù phụ nữ không bị xáo trộn bởi tình dục.

Nghiên cứu do Đại học Chicago ở Mỹ tiến hành, ước tính lần đầu tiên “khả năng sinh hoạt tình dục” của đàn ông và của phụ nữ ở lứa tuổi khác nhau. Nghiên cứu cho thấy ở tuổi 30, đàn ông có đời sống sinh hoạt tình dục gần 35 năm nữa; đối với phụ nữ chỉ 31 năm. Ở tuổi 55, ham muốn tình dục là gần 15 năm đối với đàn ông và 10 năm với phụ nữ.

Một số phát hiện công bố tại Tạp chí Y học Anh, dựa trên kết quả từ hai nghiên cứu, mỗi nghiên cứu là  3.000 đàn ông và phụ nữ. Một nhóm nghiên cứu ở tuổi 25 đến 74 và một nhóm kia từ tuổi 57 đến 85.

Hai nghiên cứu đưa ra hai khẳng định khác nhau về hoạt động tình dục. Nhóm thứ nhất, giữa những người trẻ tuổi hơn, khẳng định đó là “hoạt động tự nguyện qua lại lẫn nhau với một người khác liên quan đến tiếp xúc sinh lý, dù có hay không hoạt động giao hợp hay cực khoái diễn ra” trong thời gian 6 tháng trước đó.

Cấu trúc phức tạp này có thể phản ánh sự nhầm lẫn mà nhiều người Mỹ cảm thấy và coi như hoạt động tình dục. Khi cựu Tổng thống Mỹ Clinton tuyên về mối quan hệ với cô phụ tá Monica Lewinsky: “Tôi không quan hệ tình dục với người phụ nữ đó”, ông nói sự thật trước đông đảo đàn ông và phụ nữ đồng quê của mình. Những người nghiên cứu đồng ý rằng tình dục ở lời nói không được coi là “hoạt động tình dục”.

Nghiên cứu thứ hai giữa nhóm người từ độ tuổi 57 đến 85 sử dụng cụm từ đơn giản hơn “quan hệ tình dục với bất cứ ai” nhưng ở một khoảng thời gian hơn 12 tháng.

Theo các nhà nghiên cứu, những kết quả này cho thấy những người có sức khoẻ tốt thường ham muốn tình dục gấp hai lần người sức khoẻ kém. Đàn ông ham muốn tình dục ở mọi lứa tuổi.

Một nhân tố quan trọng hạn chế sinh hoạt tình dục là sức khoẻ của đàn ông, chứ không phải của phụ nữ. Nhiều căn bệnh, như đái đường, đau tim, ung thư tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tình dục của đàn ông. Mặc dù phụ nữ cũng là nạn nhân của những căn bệnh này, nhưng chúng không làm cho một người phụ nữ mất khả năng tình dục”, theo các nhà nghiên cứu.

Tác động của sự ra đời thuốc Viagra có thể được coi là bước tiến về lợi ích tình dục cho những người đàn ông già tuổi trong hơn 10 năm qua, nhưng lợi ích về tình dục không thay đổi ở những người phụ nữ. Các nhà nghiên cứu nói rằng “Sự khác biệt này có thể phản ánh phần nào việc giới thiệu tác dụng cao và quảng bá thuốc liệt dương nam giới vào thị trường Mỹ và Châu Âu, bắt đầu với sự ra đời của dược phẩm sildenafil (Viagra) vào năm 1998.

Theo một nghiên cứu vào năm 2005, hơn 14% đàn ông Mỹ nói rằng họ đã sử dụng thuốc hoặc sự hỗ trợ khác nhằm tăng cường khả năng tình dục. Nói chung,  đàn ông hoạt động tình dục mạnh mẽ nhất đều phát biểu có đời sống tình dục hoàn hảo, nhưng chỉ có một nửa ở phụ nữ. Mâu thuẫn này được nhận thấy qua một cuộc thăm dò ở Thuỵ Điển cách đây 3 năm, theo thăm dò, thoả mãn tình dục ở nữ giới đã được tăng lên trong khi thoả mãn tình dục ở nam giới lại giảm.

Đàn ông thường bị đổ lỗi khi hoạt động tình dục chấm dứt. Bà Peggy Kleinplatz, thuộc khoa tâm lý, trường Đại học Ottawa, Canada, bình luận về nghiên cứu ở Thuỵ Điển rằng phát hiện này hoàn toàn đúng đắn trong 40 năm qua.

“Thậm chí phụ nữ tự mình thực hiện hành vi tình dục - và thoả mãn hơn - những năm nam giới chủ động thực hiện hành vi giao hợp ở tuổi thanh thiếu niên vào những năm 1940 và trong thời kỳ kết hôn vào đầu những năm 1950 và 1960 đã dẫn đến hy vọng rằng đàn ông duy trì nghĩa vụ sinh hoạt tình dục. Vì vậy, trách nhiệm tình dục thường xuyên hay yếu kém tình dục vẫn quy kết cho đàn ông”, bà cho biết  thêm.

TheoQuốc Toản (VNN, Independent)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm