Khám phá mới về hành trình "lên đỉnh"

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Rutgers nhận thấy rằng: cực khoái ảnh hưởng đến 30 bộ phận khác nhau ở não bộ, bao gồm cả các bộ phận chịu trách nhiệm về cảm xúc, liên lạc, sự hài lòng, thỏa mãn, niềm vui và những kỷ niệm.

Các nhà nghiên cứu yêu cầu 8 phụ nữ tự… kích thích, trong khi đó dưới tấm chăn mà họ nằm đặt một máy quét hình ảnh cộng hưởng từ (MRI). Từ đó người ta phát hiện ra rằng phụ nữ cần khoảng năm phút để đạt được cực khoái. Và trong thời gian người phụ nữ đạt… đỉnh, máy quét MRI lấy hình ảnh não của họ hai giây mỗi lần để quan sát những bộ phận hoạt động

"Ở phụ nữ, cực khoái tạo ra một phản ứng rất rộng ở não và cơ thể," Barry Komisaruk từ đại học Rutgers cho biết. "Một số người phụ nữ giơ tay lên vài lần mỗi giây. Đây là bằng chứng cho thấy phụ nữ có xu hướng đạt cực khoái lâu hơn và có thể trải nghiệm nhiều lần trong thời gian ngắn."

Cực khoái ở phụ nữ trung bình khoảng 10-15 giây, trong khi ở nam giới dự kiến kéo dài chỉ khoảng 6 giây.

Theo Bee.net.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm