Anh xem xét hủy bỏ tuổi về hưu

Bà Harriet Ruth Harman, Bộ trưởng Phụ nữ và bình đẳng giới Anh cho biết, chính phủ nước này sẽ xem xét lại các Chính sách về độ tuổi nghỉ hưu, theo đó sẽ cho phép những người từ 65 tuổi trở lên có quyền tiếp tục công tác và chọn số ngày làm linh hoạt theo khả năng, ví dụ như 3 ngày trong 1 tuần.

Anh xem xét hủy bỏ tuổi về hưu ảnh 1

Người cao tuổi ở Anh sẽ có thể tiếp tục làm việc nếu có khả năng và sức khỏe

Theo bà Harman, độ tuổi và năng lực công tác của một số người không liên quan đến nhau và Chính phủ cần có sự hỗ trợ về pháp lý để người cao tuổi tiếp tục làm việc theo năng lực của mình.

Hiện ở Anh, số lượng người nhận lương hưu ở độ tuổi 65 đối với nam và 60 đối với nữ đã lên tới kỷ lục 1,4 triệu người và sẽ tiếp tục tăng lên trong vòng 20 năm tới. Chính vì vậy, bà Harman nhấn mạnh, việc ép về hưu ở tuổi 65 có thể khiến GDP của Anh tổn thất 31 tỉ bảng mỗi năm.

Theo B.TRÂM (ANTĐ/Sina)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm