Afghanistan: đánh bom đám cưới con nghị sĩ, 22 người chết

Afghanistan: đánh bom đám cưới con nghị sĩ, 22 người chết ảnh 1

Nghị sĩ Ahmad Khan Samangani - Ảnh: Telegraph

Vụ đánh bom xảy ra tại tỉnh Samangan. Reuters cho biết trong số người chết có cả nghị sĩ có ảnh hưởng lớn tại Afghanistan, ông Ahmad Khan Samangani, cha cô dâu. Số nạn nhân còn lại đa số là dân thường.

BBC dẫn lời một nhân chứng nói kẻ tấn công tới đám cưới như một khách mời và đã ôm ông Samangani trước khi cho nổ bom. Một nhân chứng khác kể lúc xảy ra đánh bom, tại đám cưới có khoảng 100 người.

Đây là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất Afghanistan trong vài tháng qua. Taliban tại Afghanistan đã phủ nhận có liên quan.

“Chúng tôi không nhúng tay vào vụ này. Ahmad Khan Samangani là cựu tư lệnh mujahideen, ông ấy có tiếng xấu và nhiều người có thể có thù hằn với ông ấy”, người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid, nói.

Theo Reuters, Samangani là nhân vật chính trị có thế lực ở tỉnh Samangan, từng tham gia chỉ huy cuộc chiến chống lại Xô viết vào những năm 1980 và chống Taliban trong giai đoạn nhóm này cai trị Afghanistan từ 1996-2001.

Theo Minh Anh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm