Ấn Độ bắt người làm gián điệp cho Pakistan

AFP dẫn lời sĩ quan cảnh sát cấp cao của bang miền tây sa mạc Rajasthan, ông D.S. Dinkar cho hay người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc chuyển các chi tiết của những cuộc tập trận do không quân Ấn Độ tiến hành. Vụ việc xảy ra hôm 22/2.

Dinkar xác nhận người đàn ông nói trên là một công dân Ấn Độ có tên Sumaar Khan, đồng thời cho biết người này được cho là làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI). Ông ta đã chuyển đi những thông tin liên quan tới các bố trí phòng thủ cũng như những hoạt động quân sự của Ấn Độ.

Cảnh sát cho rằng người đàn ông kể trên đã sử dụng điện thoại di động và Internet để chuyển thông tin, nhưng không tiết lộ thời điểm ông ta bị bắt.

Cả Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Thủ tướng Manmohan Singh đều tới theo dõi cuộc diễn tập có tên "Quả đấm Sắt".

Ấn Độ và Pakistan, hai nước láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân, thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về hành vi gián điệp nhằm vào những hoạt động quân sự. Kể từ năm 1946, hai quốc gia Nam Á này đã trải qua ba cuộc chiến, hai trong số này là vì vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir ở dãy Himalayas.

Theo Hà Giang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm