ASEAN+3 cam kết chống suy thoái

- Tăng 50% quỹ hợp tác chống khủng hoảng (nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Chiang Mai ký kết năm 2000) từ 80 tỷ USD lên 120 tỷ USD. Các nước ASEAN đóng góp 20%, ba nước đối thoại đóng góp 80%.

- Đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các điều khoản chính để quản lý quỹ hợp tác nêu trên trước khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 nhóm họp ở Bali (Indonesia) vào tháng 5 tới.

- Thành lập một cơ chế giám sát độc lập nhằm củng cố khả năng giám sát kinh tế trong khu vực.

- Tăng gấp ba mức đóng góp cho Ngân hàng Phát triển châu Á từ 56 tỷ USD lên 168 tỷ USD. Các đề xuất tại hội nghị sẽ được trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 tại Hua Hin (Thái Lan) vào cuối tháng này.

LÊ LINH (Theo Jakarta Post, Bangkok Post, Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm