Báo chí tung tin vịt sẽ bị đóng cửa

Theo luật hiện hành, đơn vị truyền thông chỉ bị đóng cửa khi tiết lộ bí mật quốc gia, đăng phát biểu của bọn khủng bố, kêu gọi khủng bố và bào chữa cho chính sách khủng bố.

Nghị sĩ Robert Shlegel (đảng Nước Nga thống nhất) là tác giả các nội dung sửa đổi luật đã phủ nhận nguồn tin nói rằng nguyên nhân sửa đổi luật có liên quan đến vụ đời tư Tổng thống Putin bị xuyên tạc trên báo. Nghị sĩ cho biết các nội dung sửa đổi đã được chuẩn bị từ trước.

Ngày 11-4, báo Moskovsky Korrespondent tung tin Tổng thống Putin đã ly dị vợ và chuẩn bị kết hôn với nghị sĩ Alina Kabaeva 24 tuổi. Tổng biên tập báo đã phải từ chức và tờ báo hiện ngưng hoạt động.

HỒNG CẨM (Theo Business Moscow, Reuters, Tvnz)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm