Bão Wipha gây thiệt hại 638 triệu USD

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Nhật Bản, bão Wipha đã suy yếu thành cơn bão nhiệt đới nhưng tiếp tục gây mưa trên diện rộng. Trước khi bão Wipha đổ bộ vào đất liền, nhà chức trách đã phải di chuyển gần 3 triệu người ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tô và TP Thượng Hải đến nơi an toàn. Bão đã gây ra mưa lớn, có nơi trên 150mm, phá hủy 9.600 ngôi nhà và gây hư hại cho 42.000 ngôi nhà khác ở các tỉnh này, hệ thống giao thông bị ngưng trệ.

Trước đó, nhiều trường học, cảng biển và một phần hệ thống giao thông đường bộ buộc phải đóng cửa. Các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ thế giới đều bị hoãn. Tuy nhiên, học sinh trong ngày 20-9 đã trở lại trường học bình thường. Thiệt hại ban đầu do bão gây ra ở Thượng Hải ước tính lên tới 638 triệu USD.

(Theo SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm