Bùng phát bệnh dịch tả tại Iraq

Tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn của WHO, bà Fadela Chaib, cho biết tổng cộng có 29.000 trường hợp mắc bệnh cấp tính được nhà chức trách Iraq ghi nhận, trong đó có 1.500 trường hợp được xác nhận sau các kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

Cũng theo bà Fadela Chaib, tổng con số tử vong tính đến nay là 10 người, tất cả đều ở miền bắc Iraq, và các quan chức WHO đang làm việc với các quan chức y tế Iraq để ngăn ngừa dịch bệnh. Ở thủ đô Baghdad, một phụ nữ 25 tuổi được xác nhận nhiễm dịch tả và hai trường hợp khác bị nghi nhiễm bệnh đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bệnh dịch tả là loại bệnh gây tiêu chảy do ruột non bị nhiễm một loại vi khuẩn đặc biệt (vi khuẩn tả). Vi khuẩn tả có khả năng lây lan gây ra dịch nếu không có biện pháp phòng ngừa tốt. Môi trường nước kém vệ sinh là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn tả phát sinh, phát triển.

T.VY (Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm