Dân chúng Mỹ tuần hành vinh danh các nạn nhân 11/9

Cuộc tuần hành tự do mang tên "Nước Mỹ ủng hộ bạn" (America Supports You) vinh danh nạn nhân của vụ 11/9 năm 2001 và ủng hộ những người lính Mỹ ở nước ngoài đang tham gia vào các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

Sự kiện này diễn ra hai ngày trước lễ kỷ niệm 6 năm ngày nước Mỹ hứng chịu một trong những cuộc tấn công thảm khốc nhất trong lịch sử. Những người tham gia mang thông điệp "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên" đi từ Đài Tưởng niệm Lincoln tới Lầu Năm Góc.

Cuộc tuần hành thu hút hàng nghìn người, bắt đầu từ Đài Tưởng niệm Lincoln.

Margaret Young, 59 tuổi, tham gia để tưởng nhớ con trai Edmond của bà chết tại Lầu Năm Góc ngày 11/9/2001 khi anh mới 22 tuổi. Bà Young, đính một chiếc cúc áo có ảnh con trai, nói rằng cuộc tuần hành gợi lại ký ức về những cuộc tấn công khủng bố.

Hôm thứ Sáu, thành viên những gia đình có con em trên chuyến bay 77 của hãng American Airlines đâm vào Lầu Năm Góc đã được phép vào thăm khu tưởng niệm họ. Khu tưởng niệm này gồm 184 ghế, mỗi ghế dành cho một nạn nhân, với chi phí xây dựng chừng 22 triệu USD.

Theo VietNamnet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm