Dân Nhật phản đối hạt nhân

Dân Nhật phản đối hạt nhân ảnh 1

Những người biểu tình phản đối hạt nhân diễu hành rầm rộ ở Tokyo ngày 29-7 - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Kyodo, những người tham gia phản đối diễu hành gần công viên Hibiya vào khoảng 15g trước khi bao vây tòa nhà quốc hội. Các chính trị gia thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập đã gặp người biểu tình để đàm phán sau cuộc diễu hành tại cổng chính của tòa nhà.

Đợt biểu tình do nhóm Liên minh thủ đô chống hạt nhân tổ chức. Đây là nhóm đã phát động các chiến dịch phản đối trước văn phòng thủ tướng Nhật mỗi thứ sáu, thu hút sự ủng hộ của hàng chục nghìn người. Ban tổ chức khẳng định không chỉ có người dân Tokyo mà nhiều người từ nhiều tỉnh thành khác đã đón xe buýt đến thủ đô để biểu tình.

Báo cáo về cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima năm ngoái khẳng định các quan chức chính phủ và Công ty Điện lực Tokyo đã phớt lờ nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân. Một báo cáo khác của quốc hội cũng nhận định đó là thảm họa do con người tạo ra.

Tháng trước, Tokyo đã cho tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân thuộc Nhà máy Oi ngoài khơi biển Nhật Bản với lý do thiếu điện.

Theo Ngô Hạnh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm