Đức tiêu hủy hơn 200.000 con vịt

"Chỉ là biện pháp thận trọng" - Volker Hingst, người đứng đầu Văn phòng an toàn lương thực và sức khỏe của bang Bavaria, cố giảm bớt nỗi lo của người dân.

Vịt chưa có triệu chứng bệnh nhưng các xét nghiệm phòng ngừa cho thấy có kháng thể virus đã được tìm thấy trong một số con vịt. Điều khiến chính quyền lo ngại là cũng tại bang Bavaria phía nam này, hai tuần trước đã có một số vịt chết vì H5N1.

Trong khi đó, theo BBC, Anh dỡ bỏ hoàn toàn qui định kiểm soát gia súc sau khi công bố dập tắt bệnh lở mồm long móng. Chính quyền Anh cũng tìm ra nguồn gây bệnh là một đường ống dẫn từ một phòng thí nghiệm của chính phủ ra ngoài bị rò rỉ, nhưng lâu nay không được sửa chữa vì không bên liên quan nào chịu gánh chi phí!

THỦY TÙNG <EM>(Theo TTO)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm