Giá dầu tăng gần 142 USD/thùng

Giá dầu tăng sau khi Bộ trưởng Năng lượng Algeria Chakib Khelil - Chủ tịch Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự đoán giá dầu có thể lên đến 150-170 USD/thùng vào mùa hè này khi nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu trên thế giới tăng cao, đặc biệt là ở Mỹ.

Theo nhận định của ông Chakib Khelil, nguyên nhân giá dầu tăng còn do đồng đôla Mỹ suy yếu và những bất ổn về địa-chính trị liên quan đến những lời đe dọa của phương Tây đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.

Cùng lúc đó, ông Shokri Ghanem - Giám đốc Công ty Dầu khí quốc gia Libya tuyên bố Libya có thể cắt giảm sản lượng dầu khai thác vì nhu cầu thế giới đã đủ.

Sau khi có tin giá dầu tăng, chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải (Trung Quốc), Tokyo (Nhật), Seoul (Hàn Quốc) và Hong Kong đều lần lượt giảm.

LÊ LINH (Theo AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm