Giới chức Mỹ lên tiếng xin lỗi về vụ đốt Kinh Koran

Giới chức Mỹ lên tiếng xin lỗi về vụ đốt Kinh Koran ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little. (Nguồn: Reuters)
Phát biểu trước báo giới của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little khẳng định những hành động này không phản ánh quan điểm của quân đội Mỹ.

Trước đó, Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan John Allen cũng cho rằng đây không phải là hành động cố ý. Tướng Allen khẳng định không có một quyết định nào về việc đốt các sách tôn giáo, trong đó có Kinh Koran và quân đội Mỹ đã ngừng ngay lập tức việc tiêu hủy rác khi phát hiện ra các vật dụng này bị đốt.

Với quan điểm tương tự, Nhà Trắng cũng cho rằng vụ đốt Kinh Koran và các sách tôn giáo khác đã bị bỏ vào đống rác là "một tai nạn."

Người phát ngôn của Nhà Trắng Giây Jay Carney nói rằng sự cố này không phản ánh thái độ của quân đội Mỹ đối với các sinh hoạt tôn giáo của nhân dân Afghanistan.

Vụ việc xảy ra tại Bagram - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan, khi những người giúp việc địa phương tìm thấy cách cuốn sách của người Hồi giáo cháy dở trong một đống rác.

Ngay khi tin tức này lọt ra ngoài, ngày 21/2 đã xảy ra các vụ biểu tình của người dân địa phương bên ngoài căn cứ quân sự này với khoảng hơn 2.000 người tham gia.

Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai tuyên bố sẽ thành lập một nhóm điều tra về vụ việc. Ông cho biết các báo cáo ban đầu nói rằng có ít nhất bốn cuốn Kinh Koran đã bị đốt. Những cuốn sách này do các tù nhân từng bị giam giữ tại căn cứ quân sự Bagram sử dụng.

Một nguồn tin quân sự cho biết các cuốn sách Hồi giáo trong thư viện của nhà tù này đã được các tù nhân sử dụng để chuyển tải các thông điệp có tính chất cực đoan, bằng việc viết thêm vào trong các trang sách. Nguồn tin cho biết hàng trăm cuốn sách đã bị loại bỏ khỏi thư viện vì có nội dung cực đoan./.
(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm