Hai bộ trưởng tử nạn máy bay ở Sudan và Philippines

Đài truyền hình Al Arabiya (Saudi Arabia) cho biết trong số các nạn nhân có Bộ trưởng Tôn giáo Ghazi al Saddiq. Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Khartoum bay đến TP Talodi đã phát nổ trước khi hạ cánh và rơi xuống vùng núi. Điều kiện thời tiết lúc đó không tốt.

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết tại Philippines, theo thông báo của người phát ngôn quân đội, Bộ trưởng Nội vụ Jesse Robredo đã mất tích trong tai nạn máy bay xảy ra vào chiều 18-8.

Hai bộ trưởng tử nạn máy bay ở Sudan và Philippines ảnh 1

Theo đài truyền hình ABS-CBN (Philippines), Bộ trưởng Jesse Robredo đi trên chiếc máy bay du lịch Cessna năm chỗ ngồi đi từ Cebu về nhà ở Naga. Máy bay có hai phi công, chở ông và một trợ lý. Trên đường bay, máy bay trục trặc động cơ nên phi công quyết định hạ cánh bắt buộc xuống sân bay gần nhất trên đảo Masbate. Cuối cùng máy bay rơi xuống biển cách đảo 500 m (ảnh). Trợ lý của Bộ trưởng Jesse Robredo được ngư dân cứu sống.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm