Hàn Quốc: Lại biểu tình vì thịt bò Mỹ

Những người biểu tình đập phá, dùng dây thừng kéo xe buýt cảnh sát (ảnh). Họ cũng đã tấn công cảnh sát bằng cây thép, đá và chai nhựa.

Đến sáng hôm sau, có khoảng 112 người biểu tình và 30 cảnh sát bị thương. 60 người biểu tình quá khích bị bắt giữ. Đây là cuộc biểu tình gây hậu quả nghiêm trọng nhất từ khi người dân bắt đầu chiến dịch biểu tình phản đối thỏa thuận nhập khẩu trở lại thịt bò Mỹ.

Ngày 29-6, Tổng thống Lee Myung-bak vẫn tiếp tục khẳng định sẽ dùng biện pháp mạnh trấn áp các cuộc biểu tình trái phép, bạo lực và những người biểu tình quá khích sẽ bị trừng trị theo khung hình phạt cao nhất của tội này. Bộ trưởng Tư pháp thông báo nếu biểu tình còn tiếp tục, cảnh sát có thể sẽ dùng hơi cay để trấn áp.

Ngày 27-6, lô hàng 5.300 tấn thịt bò Mỹ còn lưu trong kho từ tháng 10-2007 đã được kiểm định chất lượng để đưa ra lưu thông trên thị trường.

HỒNG CẨM (Theo Yonhap, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm