Hàn Quốc lấy vân tay và chụp ảnh du khách

Ở giai đoạn đầu, toàn bộ 22 phi cảng và hải cảng quốc tế sẽ lấy dấu vân tay và chụp ảnh đối tượng du khách khả nghi (hộ chiếu nghi làm giả hoặc bị đánh cắp, có lịch du lịch bất thường, có tiền sử liên quan đến khủng bố…). Thông tin sẽ được đối chiếu với hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp (lưu dữ liệu của 230.000 người nước ngoài phạm tội).

Nửa năm sau, chương trình này sẽ được áp dụng cho mọi du khách đến Hàn Quốc, trừ nhân viên ngoại giao. Chương trình được khởi động sớm hơn dự kiến nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul vào tháng 11.

ĐỨC LONG (Theo Chosun Ilbo, Korea Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm