Honduras: Tổng thống Costa Rica đứng ra hòa giải

Tổng thống Costa Rica Oscar Arias sẽ đứng ra làm trung gian thương lượng giữa ông Zelaya và Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti.

Bà Hillary Clinton cũng đề nghị ông Zelaya không cố gắng quay về nước như lần trước. Mỹ đã ngưng các chương trình viện trợ quân sự trị giá 16,5 tỷ USD đối với Honduras. Hai ông Zelaya và Micheletti đã đồng ý gặp nhau tại Costa Rica vào ngày 9-7. Tổng thống Costa Rica Oscar Arias từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1987 vì có công dàn xếp các cuộc thương lượng giải quyết xung đột ở Trung Mỹ những năm 1980.

Tại Honduras, sân bay Toncontin đã hoạt động trở lại. Hàng ngàn người ủng hộ và phản đối ông Zelaya chia thành hai nhóm biểu tình. Nhóm người ủng hộ do bà Xiomara Castro de Zelaya (người giữa ảnh), vợ ông Manuel Zelaya, dẫn đầu đã kéo đến biểu tình trước đại sứ quán Mỹ.

ĐĂNG KHOA (Theo AP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm