Indonesia mất 24 đảo vì thảm họa môi trường

Indonesia là quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới (Ảnh minh hoạ)
Indonesia là quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới (Ảnh minh hoạ)

Như vậy Indonesia đã mất 24 hòn đảo do các thảm hoạ thiên nhiên và sự tàn phá môi trường trong những năm gần đây.

Bốn hòn đảo của Indonesia đã biến mất sau khi xảy ra thảm hoạ động đất tàn phá tỉnh Aceh hồi tháng 12/2004.

Trong khi đó, 20 hòn đảo khác tại tỉnh Riau và thuộc nhóm đảo Seribu trong vịnh Jakarta cũng đã biến mất vì sự khai thác tài nguyên thiên nhiên không được kiểm soát cộng với các thảm hoạ môi trường khác.

Bộ trưởng Numberi nói: “Các nhà khoa học dự báo, từ nay đến năm 2030, Indonesia có khả năng mất thêm 2.000 hòn đảo nữa nếu chính phủ thất bại trong việc ngăn chặn việc khai thác tài nguyên không có kiểm soát và thực thi có biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa có hiệu quả.”

Ông Numberi cũng cho rằng một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn sự biến mất của các hòn đảo là bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển và rừng.

Theo TP/ Antara, Tân Hoa Xã

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm