Indonesia: Thẩm phán tòa tối cao 65 tuổi nghỉ hưu

Lý do: 65 tuổi là tuổi nghỉ hưu thích hợp nhất vì năng suất làm việc của thẩm phán sẽ giảm đáng kể khi bước qua tuổi này.

Trước đó, chính phủ muốn sửa đổi luật về Tòa án tối cao ban hành năm 2004, đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu của thẩm phán lên 70. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho rằng kéo dài tuổi nghỉ hưu của thẩm phán sẽ gây nghi ngờ thêm trong dư luận, làm ảnh hưởng chương trình cải cách tòa án tối cao của chính phủ trong bối cảnh đã xảy ra nhiều vụ bê bối tham nhũng trong bộ máy tòa án tối cao.

Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị rút gọn danh sách nhóm ứng viên cho chức danh thẩm phán do Ủy ban Pháp luật đề xuất để tổng thống bổ nhiệm từ tỷ lệ 3:1 xuống còn 2:1 (đề cử hai người, chọn một).

MINH NHỰT (Theo Jakarta Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm