Indonesia-Philippines: Triều cường, bão rút

Tại một vài nơi, triều cường cao đến 1,7 m. Hơn 8.000 ngôi nhà bị ngập. Hàng chục ngàn người phải chạy lụt. Đường nối thủ đô với sân bay Soekarno-Hatta bị tê liệt. Dự kiến đợt triều cường này sẽ còn tiếp tục tới hết tháng.

Có hai nguyên nhân dẫn đến tai họa triều cường lần này: Đã có cảnh báo về chu kỳ 18 năm triều cường lên mạnh bất thường nhưng không được quan tâm; một đoạn đê bao ngăn nước biển bị vỡ cách đây một tuần nhưng không được hàn kịp thời.

Tại Philippines, cơn bão Mitag đổ bộ cách đây ba ngày đã bắt đầu suy yếu và đang trên đường di chuyển về hướng miền Nam nước Nhật. Đến nay đã có 12 người chết, một người bị thương và 52 người mất tích. 200.000 người phải đi sơ tán. Gần nửa triệu người ở 19 tỉnh trên đảo Luzon bị ảnh hưởng bão. Hơn 6.000 ha hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại gần 110.000 triệu peso (41 tỷ đồng VN).

Cục Dự báo thời tiết Philippines dự đoán cơn bão Hagibis đang hình thành và sẽ quay lại đổ bộ vào Philippines trong ba, bốn ngày tới.

NG.H-H. CẨM (Theo AP, Xinhua, AFP, Jakarta Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm