Israel quyết định phóng thích 90 tù nhân Palestine

Các quan chức nước này cho biết tên của các tù nhân sẽ được khẳng định sau. Tuy nhiên, trong số những tù nhân này sẽ không có bất kỳ ai đã giết hại hoặc làm bị thương người Israel.

Hiện có hơn 10.000 tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel. Đợt phóng thích lớn cuối cùng diễn ra hồi tháng 7, sau khi phong trào Hamas giành quyền kiểm soát dải Gaza.

Danh sách các tù nhân được đề xuất phóng thích phải được sự thông qua của một hội đồng bộ trưởng, gồm các thành viên thuộc cơ quan an ninh Israel, Shin Beth. Ngay khi tên tù nhân được tuyên bố, công chúng có 48 giờ để khiếu nại quyết định đó.

Bộ trưởng Môi trường Israel Gideon Ezra nói rằng đợt phóng thích này sẽ ’’có lợi cho việc tái khởi động các cuộc đàm phán giữa Israel và chính quyền Palestine’’.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine, Saeb Erekat, đã hoan nghênh kế hoạch phóng thích trên song chỉ trích những hạn chế của Israel tại bờ Tây.

Quyết định phóng thích tù nhân được đưa ra sau các cuộc hội đàm gần đây giữa ông Abbas và Thủ tướng Israel Ehud Olmert.

Minh Sơn <EM>(Theo VietNamNet)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm