Khai mạc hội nghị về hòa bình Trung Đông

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Bush đã công bố một thỏa thuận chung giữa các nhà lãnh đạo Ixraen và Palextin theo đó, đến cuối năm 2008, hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ông Bush cho biết các cuộc thương lượng về hòa bình giữa Ixraen và Palextin sẽ được bắt đầu vào những tuần tới nhằm xây dựng "một nhà nước Palextin dân chủ sống cạnh Ixraen trong hòa bình và an ninh", cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 12-12 tới và sẽ được tiến hành hai tuần một lần sau đó.

Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas cho rằng hội nghị ở Annapolis lần này sẽ là cơ hội cho hòa bình giữa người Palextin và Ixraen và cơ hội này "sẽ không lặp lại".

Trong khi đó, Thủ tướng Ixraen Ehud Olmert tuyên bố nước này sẵn sàng có "thỏa hiệp đau đớn" nhằm đạt được hòa bình với người Palextin.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm