Lại cháy tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki

Sau nửa giờ, đám cháy đã được dập tắt. Shogo Fukuda, một phát ngôn viên Công ty điện lực Tokyo, đơn vị điều hành nhà máy, cho biết không có ai bị thương trong vụ cháy này và các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại do vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu từ hệ thống dây dẫn của một máy điều hòa gắn trên nóc nhà máy.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Nhật Bản, cũng là tổ hợp điện hạt nhân lớn nhất thế giới, đã bị đóng cửa sau trận động đất 6,8 độ richter ngày 16-7 làm 11 người chết và hàng trăm người bị thương.

Việc đóng cửa nhà máy đã gây ra các lo ngại về thiếu hụt điện. Hiện chưa rõ khi nào nhà máy mở cửa trở lại.

TƯỜNG VY (Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm