Lại thêm một bộ trưởng Nhật xin lỗi dân

Sổ sách thuộc tổ chức quản lý quĩ chính trị của ông Kamoshita ghi nhận ông đóng góp cho quĩ 10.000 yen mỗi năm từ 1996-2005. Tuy nhiên, báo cáo cũ năm 1996 chỉ ghi có 2.000 yen, làm dấy lên mối nghi ngờ về số tiền 8.000 yen "mất tích". Thủ tướng Abe khẳng định đây chỉ là lỗi "đánh sai con số", trong khi ông Kamoshita thừa nhận mình đã "cẩu thả”.

Hiện vẫn chưa rõ ông Kamoshita có từ chức hay không. Tuy nhiên, xìcăngđan này chắc chắn sẽ càng làm Thủ tướng Abe thêm đau đầu. Mới một ngày trước, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do (LDP) Yutaka Kobayashi từ chức do nhân viên dưới quyền bị truy tố về tội gian lận bầu cử. Các nhà quan sát nhận định "làn sóng từ chức" này sẽ lại kéo tụt tỉ lệ ủng hộ của người Nhật dành cho ông Abe vừa mới chớm tăng lên.

HIẾU TRUNG <EM>(theo plo.vn)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm