Mỹ thu thuế "trị an" như thế nào

Bằng quyết định trên, hội đồng thành phố đã thách thức trưởng kiểm toán của thành phố Laura Chick - người đã đề xuất trì hoãn tăng thuế tới khi bà hoàn tất kiểm tra sổ sách về tính hữu hiệu của những biện pháp ngăn ngừa các băng nhóm tội phạm hiện nay. Theo kế hoạch, có thể xong vào tháng 1.

"Tôi cho rằng tháng 2 là thời điểm thích hợp để tiến hành trưng cầu dân ý và tôi hy vọng chúng ta có thể thuyết phục bà Laura ủng hộ", ủy viên hội đồng thành phố Janice Hahn, tác giả của kế hoạch này nói với tờ Daily News.

Đề xuất tăng thuế sẽ đem lại cho chính quyền khoảng 40 triệu USD/năm.

Thị trưởng thành phố Los Angeles Antonio Villaraigosa nói, vấn đề các băng nhóm là ưu tiên hàng đầu và ông hy vọng có thể hợp tác với bà Chick cũng như hội đồng thành phố để đưa ra một thỏa thuận về thời điểm yêu cầu cử tri bỏ phiếu về việc tăng thuế.

Hoài Linh <EM>(Theo Vietnamnet)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm