Người dân Guatemala đi bầu tổng thống

Người dân Guatemala đi bầu tổng thống ảnh 1Dân chúng Guatemala đã đợt suốt 2 giờ đồng hồ để bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới. Cuộc bầu cử này được giám sát bởi 25.000 cảnh sát và binh lính sau khi những cuộc vận động bầu cử bị hoen ố vì bạo lực.

Việc bỏ phiếu sớm đã diễn ra mà không có sự cố nào. Tổng thống Guatemala cam kết sẽ ngăn chặn mọi hành vi phá hoại.

Cuộc bầu cử này có nhiều khả năng phải bước vào vòng 2 vào tháng 11 tới. Và đó là cuộc chạy đua giữa một cựu tướng bảo thủ luôn tuyên chiến với tội ác và một doanh nhân trung tả cam kết xoá bỏ giảm nghèo.

Khoảng 50 ứng cử viên, các nhà hoạt động và các thành viên gia đình đã bị thiệt mạng mấy tháng trước thời gian bầu cử.

Thăm dò trước bầu cử cho thấy ông Otto Perez, cựu tướng theo đường lối cứng rắn và ông Alvaro Colom, ứng cử viên tranh cử tổng thống ba lần đều bỏ xa các ứng viên khác nhưng lại thiếu số phiếu cần thiết để giành chiến thắng ngay từ vòng đầu.

Guatemala là đất nước nhiều bạo lực nhất vùng Trung Mỹ với hơn 5.000 vụ mỗi năm. Với dân số 12 triệu người, đất nước này còn là một hành lang chính để đưa cocain Colombia vào Mỹ.

<EM>(Theo HTV)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm