Nhà khoa học "cứu thế giới" qua đời

Nhà khoa học "cứu thế giới" qua đời ảnh 1

Giáo sư Frank Sherwood Rowland - Ảnh: prospect.rsc.org

"Chúng tôi đã mất đi một người bạn, người cố vấn tốt nhất - Kenneth Janda, trưởng khoa khoa học tự nhiên tại Đại học California ở Irvine (UCI), nói - Ông ấy đã cứu thế giới thoát khỏi một thảm họa lớn... và là người tận tụy với khoa học và nhân loại”.

Ông Rowland sinh ngày 28-6-1927 tại quận Delaware, bang Ohio, Mỹ. Năm 1948, ông nhận bằng cử nhân tại ĐH Wesleyan, năm 1951 nhận bằng thạc sĩ và năm 1952 nhận bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Chicago.

Tại UCI, trên cương vị giáo sư hóa học, ông nghiên cứu về hóa học bình lưu và động lực học hóa học.

Nhà khoa học "cứu thế giới" qua đời ảnh 2

Giáo sư Frank Sherwood Rowland và vợ khi nhận giải Nobel hóa học năm 1995 - Ảnh: AFP

Năm 1974, ông công bố bài báo cho rằng chloroflourocarbons (CFCs) có trong các chất khử mùi và bình xịt có thể phá hủy tầng ozone của Trái đất. Tuy nhiên, lý thuyết của ông vấp phải nhiều tranh luận và thách thức vì nhiều người cho rằng CFCs là chất an toàn với môi trường.

Sau hơn hai thập kỷ, cuối cùng công trình nghiên cứu của ông cũng được công nhận và ông được vinh danh bằng giải Nobel hóa học năm 1995.

Theo Thiên Nhiên (TTO / BBC, MSN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm