Pháp điều tra việc Tổng thống Sarkozy mua căn hộ giảm giá

Ông Sarkozy đã mua căn hộ đó khi ông là thị trưởng năm 1997. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Sarkozy hồi tháng 2, tuần báo Le Canard Enchaine đưa tin ông Sarkozy và vợ, bà Cecilia, đã mua một căn hộ 6 phòng ngủ ở Neuilly-sur-Seine với giá được chiết khấu lớn.

Tờ này còn đưa tin một nhà xây dựng đã sửa chữa căn hộ này cho vợ chồng ông Sarkozy miễn phí. Ông Sarkozy đã tiết kiệm được ít nhất 416.000 USD từ việc mua căn hộ này.

Tháng 4/2007, một thẩm phán đã bác bỏ vụ việc này. Tuy nhiên, các công tố viên đã quyết định tiến hành điều tra.

Theo hiến pháp Pháp, ông Sarkozy không thể bị truy tố trong khi là tổng thống. Nhiệm kỳ của ông kết thúc năm 2012 và ông có thể tranh cử nhiệm kỳ hai.

Minh Sơn (Theo VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm