Philippines: Muốn hòa bình nhưng không đổi đất

Theo hiệp ước, vùng tự trị của người Hồi giáo ở Mindanao (được thành lập năm 1996) sẽ được mở rộng lên đến 712 ngôi làng trên đảo Mindanao. Vùng tự trị sẽ do người Hồi giáo lãnh đạo, có hệ thống luật pháp, giáo dục, ngân hàng và lực lượng an ninh riêng.

Chính phủ dự kiến ký kết hiệp ước đổi đất lấy hòa bình nhằm kết thúc gần 40 năm nội chiến đã cướp đi sinh mạng hơn 120.000 người và làm hai triệu người phải đi lánh nạn. Tuy nhiên, đã có hai bản kiến nghị được gửi lên tòa án tối cao đề nghị can thiệp không để chính phủ ký hiệp ước.

Theo kế hoạch của chính phủ, trong vòng một năm sau khi hiệp ước được ký kết, Quốc hội sẽ tổ chức trưng cầu dân ý tại các ngôi làng dự kiến sát nhập vào vùng tự trị. Làng nào đồng ý thì mới sát nhập vào vùng tự trị.

HỒNG CẨM (Theo ABS-CBN News, AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm