Philippines: Sợ ngộ độc, ngừng cứu nạn phà chìm

Lý do là trong phà chìm còn một thùng hàng bằng thép chứa 10.000 kg thuốc trừ sâu Endosulfan.

Một đội thợ lặn nước ngoài có trang bị thiết bị chống độc đang chuẩn bị lặn xuống kiểm tra. Bộ Y tế Philippines đã khuyến cáo dân chúng ngưng ăn cá đánh bắt ở vùng biển phà chìm cho đến khi có kết quả kiểm tra xem cá có bị nhiễm độc hay không.

Theo lực lượng bảo bệ bờ biển, Công ty chủ phà Sulpicio Lines Inc. đã không xin giấy phép chở thuốc trừ sâu và cũng không báo cáo gì về thuốc trừ sâu khi phà bị chìm. Trong khi đó, Công ty Sulpicio Lines Inc. vẫn khẳng định rằng mọi hàng hóa trên phà đều được cấp phép chuyên chở.

Philippines vẫn chưa xác định còn bao nhiêu thi thể bị kẹt trong chiếc phà chìm. Đến giờ chỉ mới có 57 người được cứu sống và 124 thi thể được tìm thấy.

Theo Ủy ban Điều phối phòng, chống thảm họa quốc gia Philippines, cơn bão Phong thần (Fengshen) vừa qua đã làm 505 người chết, 288 người bị thương, 263 người mất tích, gần 2,5 triệu người bị ảnh hưởng. Số liệu này chưa bao gồm nạn nhân từ chiếc phà chìm.

HỒNG CẨM (Theo Philippine Daily Inquirer, Reuters, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm