Sẽ có nữ quân nhân làm việc trên tàu ngầm Mỹ

Theo kênh truyền hình ABC, đồng thời với việc hủy bỏ lệnh cấm, hải quân Mỹ cũng lên kế hoạch chia giai đoạn đối với việc để nữ quân nhân phục vụ trên tàu ngầm, tốp đầu tiên sẽ là các sỹ quan cao cấp. Trước khi làm việc trên tàu ngầm, các nữ quân nhân sẽ phải hoàn thành khóa huấn luyện 1 năm. Một quan chức hải quân cho biết, hiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng đã ủng hộ quyết định của Hải quân và ký một văn bản thông báo lên Quốc hội về sự thay đổi, dự kiến sẽ được Quốc hội trả lời vào cuối tháng tới.

Hiện nữ quân nhân chiếm khoảng 15% trong số khoảng 336.000 binh sĩ thuộc lực lượng Hải quân Mỹ, theo quy định cũ chỉ được phục vụ trên tàu nổi. Việc có hay không cho phép nữ quân nhân phục vụ trên tàu ngầm đã được Hải quân Mỹ tranh cãi trong suốt 10 năm qua, những người phản đối cho rằng tàu ngầm không thích hợp cho nữ vì không gian hẹp, không thể bố trí giường và nhà tắm riêng.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Chinadaily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm