Sri Lanka: Giao tranh dữ dội làm ít nhất 52 người thiệt mạng

Người phát ngôn quân độiSri Lanka Udaya Nanayakkara, cho biết các tay súng thuộc LTTE đã kháng cự quyết liệt trước các cuộc tiến công của quân đội chính phủ tại Mallavi, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ do LTTE kiểm soát, cách thủ đô Colombo khoảng 250 km về phía Bắc. Bộ quốc phòng Sri Lanka cho biết máy bay lên thẳng vũ trang đã được huy động để yểm trợ bộ binh tham chiến.

Trước đó, ngày 21-7, LTTE thông báo sẵn sàng đơn phương ngừng bắn trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao SAARC từ ngày 26-7 đến ngày 4-8. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Chính phủ Sri Lanka bác bỏ một ngày sau đó với lý do LTTE chỉ đưa ra đề nghị ngừng bắn khi đã suy yếu và lợi dụng ngừng bắn để củng cố lại lực lượng và tái trang bị vũ khí.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm