Sức khỏe của Tổng thống Chavez “mong manh”

Sức khỏe của Tổng thống Chavez “mong manh” ảnh 1

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez
Trong bài phát biểu trên truyền hình từ Cuba, Phó tổng thống Nicolas Maduro cho hay Tổng thống Chavez tiếp tục ở trong “tình trạng mong manh”.

Ông Chavez đã phải trải qua ca phẫu thuật ung thư lầm thứ tư vào ngày 11/12 vừa qua tại Cuba, song ông đã bị nhiễm trùng hô hấp.

Ông Chavez lên nắm quyền ở Venezuela từ năm 1999 và đã giành chiến thắng thêm nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 10 vừa qua.

Phó tổng thống Maduro không nói rõ chi tiết tình trạng sức khỏe của ông Chavez, song cho biết những diễn biến phức tạp mới liên quan đến tình trạng nhiễm trùng hô hấp trước đó.

“Tình trạng sức khỏe của Tổng thống Chavez tiếp tục mong manh và có những phức tạp, đang cần phải được điều trị theo tiến trình không phải là không có nguy hiểm”, ông cho hay.

“Chúng tôi được thông báo những phức tạp mới xuất hiện do hậu quả của việc bị nhiễm trùng hô hấp mà chúng ta đã biết”.

Xuất hiện trong bài phát biểu của ông Maduro còn có con gái cả của ông Chavez, Rosa, con rể ông, Jorge Arreaza và Tổng chưởng lý Venezuela Cilia Flores.

Phó Tổng thống Maduro cho biết ông sẽ vẫn ở lại Havana “trong những giờ tới”, song không cho biết trong bao lâu.

Tổng thống Chavez dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới vào ngày 10/1 năm tới.

Theo Phan Anh (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm