Syria trước giờ ngừng bắn

Người phát ngôn khẳng định sau ngừng bắn không quân Nga vẫn tiếp tục chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo cùng các tổ chức khủng bố khác trong danh sách của Hội đồng Bảo an LHQ. Ông nhận xét đây không phải lần đầu Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria công bố thông tin vô căn cứ. Tổ chức này thực ra chỉ có một người tên là Rami Abdel Rahmane.

Theo AFP, chiều 26-2, Nhóm quốc tế ủng hộ Syria gồm 17 nước (do Mỹ và Nga đứng đầu) đã tiến hành xem xét thể thức thực hiện ngừng bắn ở Syria. Hội đồng Bảo an LHQ sẽ thông qua nghị quyết phê chuẩn thỏa thuận Nga-Mỹ về ngừng bắn ở Syria.

Ngày 26-2, đặc phái viên của LHQ về Syria Staffan de Mistura thảo luận với Hội đồng Bảo an LHQ để quyết định xem đủ điều kiện để nối lại đàm phán hòa bình ở Syria tại Genève hay không. Chiến sự Syria kéo dài năm năm nay với hơn 270.000 người chết và hơn 50% dân số Syria phải tản cư (ảnh). 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm