Tai nạn tàu lửa ở Ấn Độ ít nhất 25 người chết

Một tàu khách đi từ Mumbai đã bị trật đường ray do vụ nổ kể trên gây ra và đâm vào một tàu chở hàng ở đường ray khác tại vùng Tây Midnapore, thuộc bang Tây Bengal. Được biết, tàu khách đang đi từ Mumbai đến thành phố Kolkata ở miền đông Ấn Độ.

Lực lượng cứu hộ hiện đang tìm cách giải cứu các nạn nhân còn sống sót khỏi đống đổ nát của con tàu. Một quan chức đường sắt phát biểu trên hãng Reuters rằng: “Vào giai đoạn này, tôi có thể xác nhận 25 người chết”.

Tai nạn tàu lửa ở Ấn Độ ít nhất 25 người chết ảnh 1

 Hiện trường vụ tai nạn

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời một bác sĩ cho biết có khoảng 30 thi thể tại hiện trường.

Số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng cao, có thể lên đến khoảng 50-60 người vì nhiều người bị mắc kẹt trong các toa tàu bị hư hại, theo lời một quan chức địa phương.

Khu vực Tây Midnapore được xem là “cứ địa” của quân nổi dậy nhưng theo giới chức Ấn Độ, hiện còn quá sớm nên chưa thể xác định được có phải quân nổi dậy là thủ phạm gây ra vụ nổ kể trên hay không.

Theo QĐND

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm