Tên lửa Triều Tiên không thể thoát khỏi 'tai mắt' THAAD

Theo hãng tin Yonhap, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai ở Hàn Quốc đã đi vào vận hành hồi đầu tháng này.

Mục đích bố trí hệ thống này ở Hàn Quốc nhằm phá hủy các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong bối cảnh các đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên ngày một gia tăng.

Ngày 14-5, Triều Tiên phóng thử tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo tầm xa, tuyên bố tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.

THAAD của Mỹ. Ảnh: NI

Trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nói rằng radar của THAAD ở Hàn Quốc đã phát hiện ra vụ phóng tên lửa hôm 14-5 của Triều Tiên. Ông Han Min-koo dẫn xác nhận từ Mỹ cho biết thông tin trên.

Ông Han nói rằng quân đội Hàn Quốc cũng đã độc lập phát hiện ra vụ phóng nhờ vào sử dụng các phương tiện tình báo riêng của nước này.

Bình luận trên của ông Han cho thấy quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã chia sẻ sát sao dữ liệu về hoạt động của THAAD ở Hàn Quốc.

Seoul và Washington nói rằng THAAD chỉ là để phòng vệ, không hề đe dọa tới Bắc Kinh và Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm