Thái Lan: Thủ tướng hoãn đọc diễn văn vì biểu tình

Những người biểu tình mặc áo đỏ, mang biểu ngữ, hô khẩu hiệu (ảnh) ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin đồng thời yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải từ chức, giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm. Họ chiếm con đường chính dẫn vào trụ sở Quốc hội nên các nghị sĩ không thể chạy xe vào bên trong.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố chính phủ sẽ không dùng vũ lực giải tán người biểu tình. Ông đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với tư lệnh cảnh sát quốc gia và tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok. Sau đó, tư lệnh cảnh sát quốc gia đã gặp gỡ lãnh đạo Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài để thương lượng, cuối cùng các nghị sĩ chỉ được đi bộ vào họp.

Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob đã thông báo hoãn bài diễn văn của Thủ tướng ba lần, từ 9 giờ 30 sáng sang 2 giờ 30 chiều rồi tiếp tục dời đến 5 giờ chiều. Cuối cùng ông phải tuyên bố dời cuộc phát biểu sang 9 giờ 30 sáng nay (30-12). Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài cho biết sẽ tiếp tục biểu tình đến khi thắng lợi.

NG.H - LÊ LINH (Theo AP, BBC, Bangkok Post, The Nation)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm