Thử DNA để ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp

Theo đạo luật này, các Đại sứ quán Pháp tại nước ngoài sẽ yêu cầu người nộp đơn xin nhập cư xét nghiệm DNA nhằm ngăn chặn hiện tượng kết hôn giả.

Dự luật bị chỉ trích là đi ngược với các giá trị nhân đạo của nước Pháp.

Theo đạo luật vừa được thông qua, những người nước ngoài muốn nhập cư vào Pháp phải tự nguyện xét nghiệm DNA để chứng minh rằng họ có quan hệ huyết thống với gia đình tại Pháp.

Đạo luật còn yêu cầu người nộp đơn xin nhập cư biết tiếng Pháp, hiểu biết về các giá trị của nền cộng hòa và chứng minh được nguồn tài chính. Để chính thức có hiệu lực, dự luật nhập cư cần được Thượng viện Pháp thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/10 tới.

Ước tính hiện có khoảng từ 200.000 đến 400.000 người định cư bất hợp pháp ở Pháp. Chính phủ Pháp đặt mục tiêu đến cuối năm 2007 sẽ trục xuất khoảng 25.000 người di cư bất hợp pháp khỏi nước này. Các nhà phân tích dự báo, việc dự luật nhập cư được Hạ viện thông qua có thể châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản đối mới trong thời gian tới.

H.D (Theo TPO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm