Thủ tướng Anh sang Mỹ bàn về Afghanistan, Syria

Thủ tướng Anh sang Mỹ bàn về Afghanistan, Syria ảnh 1
Thủ tướng David Cameron. (Nguồn: Getty Images)

Dự kiến, trong các cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước sẽ dành nhiều thời gian bàn thảo về quá trình chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh trên toàn lãnh thổ Afghanistan cho các lực lượng sở tại trong năm 2013. Điều này sẽ cho phép binh sĩ nước ngoài đang đồn trú tại Afghanistan lùi về tuyến sau và chuyển sang sứ mệnh hỗ trợ quân đội nước sở tại trong cuộc chiến với Taliban, mở đường cho việc rút quân theo kế hoạch vào năm 2014. Thời điểm chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát cho Afghanistan dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng Năm tới. Trong một bài báo chung đăng trên tờ Bưu điện Washington, Thủ tướng Cameron và Tổng thống Obama đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ "đặc biệt" giữa London và Washington, cũng như tái khẳng định các cam kết đối với cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan. Ngoài những cam kết với kế hoạch rút quân đã từng tuyên bố, hai nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ tập trung bàn thảo về các biện pháp kinh tế và ngoại giao để gia tăng áp lực lên chính quyền Syria với hy với vọng Tổng thống Bashar al-Assad sẽ chấp nhận từ bỏ quyền lực. Thủ tướng Anh Cameron sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đi cùng Tổng thống Obama trên chuyên cơ Air Force One khi hai nhà lãnh đạo tới Ohio xem một trận chung kết bóng rổ tại đây. Dư luận báo giới Anh cho rằng sự tiếp đón nồng ấm của ông Obama đã khiến nhiều quan chức Anh ngạc nhiên bởi Tổng thống Obama được cho là đang chú trọng tới các mối quan hệ gần gũi hơn với các nước châu Á thay vì các đồng minh truyền thống tại châu Âu.
(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm