Tổng thống Argentina xuất viện sau ca mổ não

Tổng thống Argentina xuất viện sau ca mổ não ảnh 1

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đã xuất viện

Theo một người phát ngôn chính phủ Argentina, bà Fernandez, 60 tuổi, đã trở về dinh Tổng thống trong tình trạng tinh thần tốt.

Trước đó bà đã bị chấn thương ở đầu hồi tháng 8 và đến tuần trước thì được yêu cầu ngừng chiến dịch vận động tranh cử tại quốc hội.

Các bác sỹ khuyên bà “nghỉ ngơi một cách nghiêm ngặt” trong vòng 30 ngày. Ngoài ra bà cũng được đề nghị không đi lại bằng máy bay trong tháng tới.

“Tổng thống có tinh thần tốt, đang hồi phục một cách ổn định. Bà muốn gửi tình cảm của mình tới người dân”, người phát ngôn Alfredo Scoccimarro tuyên bố không lâu trước khi bà Fernandez được đưa bằng ôtô, rời viện Favaloro Foundation tại Buenos Aires.

“Do tình hình tiến triển khả quan hậu phẫu của Tổng thống, bà đã được cho xuất viện vào hôm nay”, báo cáo y khoa viết.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào bà Fernandez có thể trở lại làm việc.

Một ngày sau khi các bác sỹ phát hiện có vết tụ máu đáng kể, bà Kirchner đã phàn nàn rằng cánh tay trái của mình đã không còn nhạy cảm.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ cũng có nghĩa là bà phải từ bỏ chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 27/10 tới.

Đảng của bà đang đối diện với nguy cơ thất bại tại quốc hội.

Trong khi đó tại bệnh viện, hàng chục người ủng hộ bà đã cắm trại bên ngoài

Bà Fernandez đắc cử lần đầu năm 2007 và đã được bầu lại trong nhiệm kỳ hai với đa số phiếu thuận năm 2011.

Theo Thanh Tùng (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm