Tổng thống lâm thời Mali tuyên bố loại bỏ thủ tướng

Tổng thống lâm thời Mali tuyên bố loại bỏ thủ tướng ảnh 1

Thủ tướng gây tranh cãi của Mali, Cheick Modibo Diarra. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu toàn quốc được phát trên truyền hình, ông Traore thông báo sẽ phụ trách Hội đồng Nhà nước tối cao để tự tiến hành các cuộc đàm phán về thành lập một chính phủ đoàn kết và thành lập một ủy ban đàm phán với lực lượng Hồi giáo hiện đang kiểm soát khu vực phía Bắc Mali.

Hội đồng này sẽ bao gồm tổng thống lâm thời, hai phó tổng thống (trong đó một phó tổng thống sẽ phụ trách quốc phòng, an ninh và xử lý cuộc khủng hoảng kéo dài 4 tháng nay ở miền Bắc).

Tổng thống Traore cũng thông báo sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc với các cuộc tham vấn do ông dẫn dắt thay vì Thủ tướng Diarra.

Các nước láng giềng Tây Phi đã yêu cầu thành lập một chính phủ đoàn kết và hạn chót cho việc thành lập này là vào ngày 31/7, nếu không Mali sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt./.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm