Tổng thống Pakistan sắp thôi chỉ huy quân đội

Ông Musharraf đã phải bắt tay với bà Bhutto - Ảnh: Reuters
Ông Musharraf đã phải bắt tay với bà Bhutto - Ảnh: Reuters

Hãng tin BBC hôm qua cho biết ông Mushahid Hussain Sayed, Tổng thư ký đảng PML cầm quyền tại Pakistan, đã thông báo điều này. Bước đi trên được coi là hành động thực thi các thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa Tổng thống Musharraf với cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, người dự định trở về nước vào hôm nay sau thời gian dài sống lưu vong. Do uy tín sụt giảm cùng với việc phải chịu áp lực từ các phe đối lập, đặc biệt là từ cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, ông Musharraf buộc phải bắt tay với bà Bhutto để có thêm đồng minh. Trong thỏa thuận chia sẻ quyền lực, bà Bhutto đã yêu cầu ông Musharraf rời cương vị chỉ huy quân đội.

Ngày 17.9, tòa tối cao Pakistan cũng bắt đầu xem xét đề nghị ngăn cản tham vọng làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Musharraf do các nhóm đối lập đưa ra.

C.M.L <EM>(Theo TNO)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm