Triều Tiên chỉ trích hội nghị hạt nhân tại Hàn Quốc

Trong tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải, Triều Tiên đã chỉ trích hội nghị cấp cao nói trên là "trò trẻ con Mỹ và nhóm con rối (ám chỉ chính phủ bảo thủ của Hàn Quốc) tìm cách tăng cường thủ đoạn chống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về hạt nhân."

Theo Bình Nhưỡng, sự kiện diễn ra vào các ngày 26-27/3 tới này là để "biện minh cho những hành động chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên và nhằm chuyển hướng chú ý của công luận để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới," ám chỉ cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng Tư và bầu cử tổng thống vào tháng 12 tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc cho biết hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama và khoảng 40 nhà lãnh đạo khác trên thế giới, nhiều khả năng sẽ không chính thức thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Hàn Quốc, chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung bàn về cách thức bảo vệ các nhiên liệu hạt nhân trên thế giới và ngăn chặn hoạt động khủng bố hạt nhân.

(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm