Trực thăng Mỹ… đánh rơi tên lửa

Cư dân ở Killen vội vã báo cảnh sát khi nhìn thấy một vật thể rơi từ chiếc trực thăng tấn công AH-64 hôm 15-5. Rất may, vật thể trên rơi xuống một cánh đồng và không gây ra thương vong nào.

Trực thăng Mỹ… đánh rơi tên lửa ảnh 1

Một chiếc trực thăng tấn công Apache. Ảnh: Sky News

Thông báo từ căn cứ Fort Hood ở Texas xác nhận cảnh sát Killeen đã nhanh chóng phong tỏa khu vực trên. Một đội tháo thuốc nổ đến hiện trường và phát hiện vật thể trên là một tên lửa M36 không hoạt động.

M36 là phiên bản giả của tên lửa Hellfire dùng để luyện tập, nặng khoảng 45 kg và dài 1,63 m. “M36 không có đầu đạn và hệ thống đẩy nên không thể phóng đi từ máy bay. Nó chỉ được gắn trên máy bay để giả làm tên lửa Hellfire” – căn cứ Fort Hood cho biết.
Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.
Theo Bằng Vy (NLĐO / Sky News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm