Trung Quốc nạo vét trái phép ở Hoàng Sa

Giới phân tích xem động thái trên một lần nữa thể hiện thái độ gây hấn ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong yêu sách chủ quyền ở biển Đông.

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 23-7, Trung Quốc đã nạo vét đoạn kênh dài khoảng 1,7 km xung quanh đảo Duy Mộng và Trung Quốc còn lên kế hoạch xây dựng cầu tàu cho du thuyền và bến tàu cho thuyền thu gom rác cùng tàu tiếp tế tại khu vực này.

Các chuyên gia Trung Quốc ghi nhận Bắc Kinh muốn mở rộng các kênh hàng hải nhằm tạo điều kiện cho tàu Trung Quốc dễ dàng tuần tra và tiếp tế trên biển Đông.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm