Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, sơ tán 6.000 người

Vụ nổ xảy ra vào 14 giờ 35 phút tại nhà máy hóa chất Phúc Điền, trong quận Phiên Ngung. Người dân nghe một số tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển khiến nhiều người ngỡ xảy ra động đất. 

Ngay sau đó bầu trời bị bao phủ bởi đám khói trắng và chúng bay hướng về phía Tây Nam. Người dân đã được sơ tán sau khi một lượng nhỏ khí độc hydro clorua được phát hiện trong không khí.

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, sơ tán 6.000 người ảnh 1

Lính cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường (Ảnh: XINMIN).

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, sơ tán 6.000 người ảnh 2

Cột khói bốc lên từ nhà máy hóa chất (Ảnh: XINMIN)
Một người dân sống gần nhà máy cho biết: “Mùi hóa chất bốc ra từ nhà máy Phú Điền thường rất khó chịu, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhiều năm qua, chúng tôi phải sống chung với nỗi lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện di dời nhà máy xa khu dân cư đến nay vẫn ì ạch”.
Ông nói thêm rằng khoảng 6-7 năm trước từng xảy ra một vụ nổ ở nhà máy này.

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, sơ tán 6.000 người ảnh 3

Lính cứu hỏa "tả xung hữu đột" để ngăn hỏa hoạn lan rộng (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, sơ tán 6.000 người ảnh 4

Những thùng hóa chất nằm ngổn ngang (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Tai nạn công nghiệp thường xảy ra ở Trung Quốc và người dân sống gần các khu công nghiệp thường xuyên bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của những chất ô nhiễm gây nguy hiểm đến sức khỏe của họ.
Chẳng hạn như vào ngày 19-11, 14 công nhân đã thiệt mạng trong một vụ nổ nhà máy hóa chất ở miền Đông Trung Quốc.

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, sơ tán 6.000 người ảnh 5

Kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí sau vụ nổ (Ảnh: TÂN HOA XÃ).

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, sơ tán 6.000 người ảnh 6

Người dân địa phương đeo khẩu trang để tránh khí độc (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo H.Bình (NLĐO / Tân Hoa Xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm