Tỷ phú Nga đi kiện vì mua phải tranh giả

Tỷ phú Nga đi kiện vì mua phải tranh giả ảnh 1
Tỷ phú Nga đi kiện vì mua phải tranh giả. (Ảnh: Rian)
Năm 2005, Vekselberg đã mua bức tranh nổi tiếng thế giới "Odalisk" của danh họa nỗi lạc người Nga Boris Kustodiev với giá 2,9 triệu USD.

Tuy nhiên, ông đã quyết định kiện hãng đấu giá để đòi lại số tiền của mình và cả bồi thường sau khi các chuyên gia cho rằng bức họa trên là giả.

Hãng đấu giá Christie’s đã thực hiện điều tra riêng của mình nhưng vẫn chưa xong, còn bức tranh đã bị trả lại.

Vekselberg hiện là ông chủ của tập đoàn kim loại và khai khoáng Renova Group của Nga.

Vị tỷ phú 53 tuổi người Nga này nổi tiếng là người đam mê nghệ thuật. Năm 2004, Vekselberg mua 9 quả trứng Faberge từ bộ sưu tập Forbes với giá khoảng 110 triệu USD.
Theo Ngân Hà (VNN / Xinhua, RIA Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm