Úc: Quốc tang tưởng nhớ nạn nhân cháy rừng

Buổi lễ long trọng nhất diễn ra tại sân vận động TP Melbourne (thủ phủ bang Victoria), nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Trong số hàng ngàn người tham dự có Thủ tướng Úc Kevin Rudd và công chúa Anne thay mặt nữ hoàng Anh.

Thủ tướng Kevin Rudd phát biểu khen ngợi các nhân viên cứu hỏa và những người quên mình chữa cháy, cứu người, đồng thời bày tỏ mong muốn hàng năm cứ đến ngày 7-2 (ngày cháy rừng hoành hành mạnh nhất) sẽ để ra một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Người dân Úc đã gọi ngày này là ngày thứ Bảy đen tối.

Nghi thức kéo dài trong 90 phút, được truyền trực tiếp trên truyền thanh, truyền hình. Cùng ngày, một buổi hòa nhạc quyên góp cũng được tổ chức tại nhà hát Sydney. Đến hôm qua, vẫn còn nhiều đám cháy âm ỉ tại bang Victoria.

HOÀNG DUY (Theo Reuters, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm